2008
Chứng Ngôn Với Ví Dụ Bằng Găng Tay
Tháng Mười năm 2008


Chứng Ngôn Với Ví Dụ Bằng Găng Tay

Các em có bao giờ đeo găng tay không? Một số găng tay bảo vệ đôi bàn tay của các em khi các em làm việc. Các găng tay khác giữ cho đôi bàn tay các của em được ấm. Một loại găng tay khác được đeo khi chơi thể thao. Trong sinh hoạt này, các em có thể tự nói “chứng ngôn với ví dụ găng tay” để giúp các em nhớ lại năm phần trong chứng ngôn của mình.

Một chứng ngôn là một lời chứng thuộc linh về lẽ trung thực của phúc âm đã được Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Có những phần thiết yếu cho một chứng ngôn. Nếu các em có ước muốn để tin vào những điều đó, thì sự tin tưởng của các em có thể tăng trưởng thành một sự hiểu biết rằng các điều đó có thật.

CHỨNG NGÔN CỦA TÔI

  1. Tôi biết rằng Thượng Đế là Cha Thiên Thượng của chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta.

  2. Tôi biết rằng Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta.

  3. Tôi biết rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế. Ông đã phục hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô cho thế gian và phiên dịch Sách Mặc Môn bằng quyền năng của Thượng Đế.

  4. Tôi biết rằng Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là Giáo Hội của Chúa trên thế gian ngày nay.

  5. Tôi biết rằng Giáo Hội này được hướng dẫn bởi một vị tiên tri tại thế là người nhận được sự mặc khải.

Những Chỉ Dẫn: Hãy tìm ra một cái găng tay màu trắng.* Cắt ra các hình trên trang này, và dán chúng lên giấy cứng. Đeo găng tay vào. Khi nói ra năm phần của chứng ngôn, từng phần một, thì hãy dán một bức hình lên trên mỗi ngón tay của cái găng tay, bắt đầu với ngón tay cái. Các anh chị em có thể dán các bức hình lên trên cái găng tay bằng cách dùng Velcro, băng keo, hồ dán, kim băng, ghim hoặc sợi dây.

Khi các anh chị em phát triển chứng ngôn của mình, đừng ngại phải chia sẻ nó! Khi chia sẻ chứng ngôn của mình, các anh chị em có thể sử dụng những cụm từ như “Tôi làm chứng rằng …” hoặc “Tôi biết rằng …” Chứng ngôn của các anh chị em sẽ tăng trưởng vững mạnh hơn khi các anh chị em chia sẻ nó với những người khác.

  • Sinh hoạt này có thể thích nghi với hoàn cảnh của các anh chị em. Chiếc găng tay không cần phải là màu trắng. Nếu không có sẵn găng tay, thì các anh chị em có thể làm găng tay bằng giấy hoặc còn có thể dán các tấm hình lên trên các ngón tay của mình với băng keo.