2008
LÒNG BIẾT ƠN
Tháng Mười năm 2008


LÒNG BIẾT ƠN

Hãy có được một tinh thần biết ơn trong tất cả những gì các em làm và nói. Hãy tạ ơn Thượng Đế về các phước lành của các em, và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người khác đã giúp đỡ các em.

“Đây là một thời gian tuyệt vời để được sống nơi đây trên thế gian. Các cơ hội của chúng ta thì vô hạn. Mặc dù có một số điều sai lầm trên thế gian ngày nay, nhưng cũng có nhiều điều đúng, chẳng hạn như các giáo viên giảng dạy, các mục sư phục sự, các cuộc hôn nhân thành công, các bậc cha mẹ hy sinh, và bạn bè giúp đỡ.

“Chúng ta có thể cải tiến bản thân mình và cũng như những người khác, khi chúng ta từ chối có ý nghĩ tiêu cực và nuôi dưỡng thái độ biết ơn trong lòng mình. Nếu sự vô ơn được xem là trong số những tội lỗi nghiêm trọng, thì lòng biết ơn được liệt vào một trong số những đức tính cao quý nhất… .

“… Chúng ta hãy cho thấy lòng biết ơn đối với Chúa và Đấng Cứu Rỗi, Giê Su Ky Tô. Phúc âm vinh quang của Ngài cung ứng những câu trả lời cho các câu hỏi trọng đại nhất trong cuộc sống: Chúng ta từ đâu đến? Tại sao chúng ta ở đây? Linh hồn của tôi sẽ đi đâu khi tôi chết?”

Chủ Tịch Thomas S. Monson, “An Attitude of Gratitude,” Liahona, tháng Năm năm 2000, 4, 8.