2008
TRONG TIN TỨC
Tháng Mười năm 2008


TRONG TIN TỨC

Chủ Tịch Monson Thông Báo Đền Thờ Mới Thứ Ba ở Arizona

Trong vòng thời gian một tháng, Chủ Tịch Thomas S. Monson đã thông báo về các kế hoạch để xây dựng ba đền thờ mới ở Arizona, Hoa Kỳ. Thông báo mới nhất được đưa ra vào ngày 24 tháng Năm năm 2008, mà trong đó vị tiên tri tuyên bố về kế hoạch xây cất một đền thờ ở Phoenix.

Vào ngày 28 tháng Tư, ông thông báo những kế hoạch để xây cất các đền thờ ở Gilbert và Gila Valley, Arizona.

Chủ Tịch Monson đã nói trong một lá thư gửi cho các tín hữu: “Các phước lành của đền thờ là vĩnh cửu. Những người đến ngôi nhà thánh này sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế đối với các con cái của Ngài và tiến đến một sự hiểu biết lớn lao hơn về nguồn gốc thiêng liêng và tiềm năng của họ với tư cách là các con trai và các con gái của Ngài.”

Các đền thờ mới sẽ đưa tổng số đền thờ ở Arizona lên đến năm đền thờ, và sẽ chia sẻ nhu cầu lớn của các đền thờ hiện đang hoạt động của tiểu bang ở Mesa và Snowflake.

Được xây cất vào năm 1927, Đền Thờ Mesa Arizona được nhiều tín hữu đến tham dự hơn bất cứ đền thờ nào trên thế giới ngoài Utah, và đang phục vụ cho các tín hữu thuộc 74 giáo khu, theo như Sở Đền Thờ của Giáo Hội cho biết.

Chưa có lịch trình cho việc xây cất ba ngôi đền thờ mới mà sẽ nâng tổng số các đền thờ hiện đang hoạt động hoặc dự định xấy cất lên đến 140.

Chủ Tịch Monson Làm Lễ Cung Hiến Đền Thờ, Họp với Phó Tổng Thống ở Brazil

Trong tuần làm lễ cung hiến Đền Thờ Curitiba Brazil, hằng ngàn tín hữu đã quy tụ lại để nghe Chủ Tịch Thomas S. Monson nói chuyện tại nhiều địa điểm khác nhau ở miền nam và miền trung Brazil.

Tháp tùng bởi Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Anh Cả Charles Didier thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Chủ Tịch Monson đã làm lễ cung hiến đền thờ Curitiba trong bốn phiên lễ vào Chúa Nhật ngày 1 tháng Sáu năm 2008.

Đêm hôm trước, đã có hằng ngàn tín hữu ngồi đầy sân vận động bóng đá để tham dự buổi trình diễn văn hóa với sự tham dự của vị tiên tri.

Đền thờ Curitiba trở thành đền thờ thứ năm ở Brazil, nơi mà con số các tín hữu lên đến gần một triệu người. Có hơn 42.000 tín hữu đến tham quan đền thờ trong thời gian khánh thành. Ngôi đền thờ thứ sáu được dự định xây cất ở Manaus.

Vào thứ Hai, ngày 2 tháng Sáu, Chủ Tịch Monson đã bay đến Brasilia, Brazil, để họp với phó tổng thống Brazil là Jose Alancar. Cùng với Anh Cả Nelson và Anh Cả Didier, Chủ Tịch Monson trao tặng Ông Alancar một bức tượng nhỏ mô tả một gia đình và một bản “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới” được đóng khung (Liahona, tháng Mười năm 2004, 49).

Về sau, Anh Cả Nelson và vợ của ông là Wendy, cùng với Chủ Tịch Monson ngỏ lời với khoảng 8.000 tín hữu trong một buổi họp tối gia đình của nhiều giáo khu.

Các Tín Hữu Hồng Kông Giúp Đỡ Các Nạn Nhân Trận Động Đất

Trong vòng vài ngày xảy ra trận động đất lớn mà làm rung chuyển tỉnh Sichuan của Trung Quốc vào tháng Năm, có hơn 600 tín hữu của Giáo Hội đi đến một nhà máy ở Shenzhen, Trung Quốc, để thu thập 10.000 túi đồ trang bị khi gặp trường hợp khẩn cấp cho các nạn nhân.

Mỗi túi đồ trang bị gồm có bánh quy, sữa bột, thịt hộp, mì ăn liền, xà bông, một bàn chải đánh răng và kem đánh răng, khăn bông, áo mưa, chăn mền, và nước uống.

Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau, một lực lượng phục vụ nhân đạo của Giáo Hội, đã tổ chức dự án, tức là một phần nỗ lực cứu trợ toàn diện hơn đang được thực hiện cho các nạn nhân trận động đất. Nó gồm có đồ tiếp liệu với khoảng 5.000 cái lều và 4.000 túi ngủ với nệm.

Ngoài các tiếp liệu cứu trợ, một chi phiếu từ Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau cũng được trao tặng cho các chức sắc của chính quyền và Hội Chữ Thập Đỏ Shenzhen. Ngân quỹ là do sự quyên tặng của các tín hữu Giáo Hội ở Hồng Kông và toàn thế giới mà ra.

Bruce Lai, một thương gia Hồng Kông và cũng là tín hữu của Giáo Hội, đã cho phép nhà máy của mình được sử dụng cho công việc đó.

Liên Đoàn Từ Thiện Trung Quốc đang phân phối đồ tiếp liệu cho các cộng đồng trong khu vực bị động đất.

Chủ Tịch Uchtdorf Họp với Các Thánh Hữu Châu Âu

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, họp với các tín hữu của Giáo Hội và các quan khách trong một chuyến tham quan nước Anh, Đức, và Pháp vào cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu năm 2008.

Khi nhắc đến lịch sử nước Đức và Pháp, ông nói với những người dân ở Paris đến tham dự buổi họp ở Versailles rằng “mặc dù đã có nhiều trận chiến giữa hai quốc gia, nhưng giờ đây chúng ta là bạn và láng giềng tốt. Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô có quyền năng để làm cho tất cả chúng ta trở nên tốt hơn và không tạo ra sự phân biệt dựa trên dân tộc và màu da.”

Ông nói tiếp: “Chúng ta đều đoàn kết, tất cả đều là anh chị em. Phúc âm là giải đáp cho những thử thách trên thế giới, cho tất cả các thắc mắc mà gia đình, cộng đồng và quốc gia gặp phải.”

Chủ Tịch Uchtdorf trở thành tín hữu của Giáo Hội ở nước Đức khi còn là thiếu niên. Ông được kêu gọi làm Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào tháng Hai năm nay.