2002
Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và Giáo Vùng, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ Được Kêu Gọi
THÁNG BẢY NĂM 200


Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và Giáo Vùng, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ Được Kêu Gọi

Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và các thành viên của chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ được tán trợ vào ngày 6 tháng Tư trong Đại Hội Trung Ương Thường Niên thứ 172.

Anh Cả Gerald N. Lund và Anh Cả William R. Walker được kêu gọi phục vụ trong Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Bonnie D. Parkin được kêu gọi làm chủ tịch trung ương của Hội Phụ Nữ, với Kathleen H. Hughes là đệ nhất cố vấn và Anne C. Pingree là đệ nhị cố vấn.

Ba mươi Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng cũng được kêu gọi—13 người từ Hoa Kỳ, hai người từ Ba Tây, hai người từ Nhật Bản và một người ở mỗi nước Á Căn Đình, Úc Đại Lợi, Bolivia, Chí Lợi, Ecuador, Anh quốc, Ghana, Hồng Kông, Đại Hàn, Tân Tây Lan, Paraguay, Peru và Uruguay.

Trong bài khai mạc của ông vào phiên họp sáng thứ Bảy, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã nói về việc Giáo Hội tiếp tục tăng trưởng. Ông nhắc đến hằng trăm ngàn du khách, các vị lãnh đạo chính quyền và giới truyền thông đã nhận được những ấn tượng tốt về Giáo Hội khi họ thăm viếng Thành Phố Salt Lake lúc Thế Vận Hội Mùa Đông. Ông cũng nói về sự thành công của Quỹ Giáo Dục Luân Lưu đang tăng trưởng mà đã được thông báo tháng Tư năm ngoái, giờ đây đang giúp đỡ 2.400 Thánh Hữu Ngày Sau trẻ tuổi trong các quốc gia đang phát triển để đạt được sự học vấn.

Trong phiên họp chức tư tế, Chủ Tịch Hinckley đã quyết liệt chống lại sự bạc đãi vợ chồng, người già cả và trẻ em. Ông nói: “Đó là một điều mà không thể chấp nhận hay tha thứ được.”