2002
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội
THÁNG BẢY NĂM 200


Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội

Thưa các anh chị em của tôi, Chủ Tịch Hinckley có yêu cầu tôi, Anh Monson, giờ đây xin giới thiệu với các anh chị em Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và chủ tịch đoàn các tổ chức bổ trợ trung ương của Giáo Hội để các anh chị em biểu quyết tán trợ.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Gordon Bitner Hinckley là vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải và là Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô; Thomas Spencer Monson là Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn; và James Esdras Faust là Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Những ai phản đối, nếu có, xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Thomas Spencer Monson là Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ; Boyd Kenneth Packer là Quyền Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ; và sau đây là các thành viên của nhóm túc số đó: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, và Henry B. Eyring. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không?

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là các tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các Anh Cả Gerald N. Lund và William R. Walker là các thành viên mới trong Đệ Nhị Nhóm Túc Số Các Thầy Bảy Mươi. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không?

Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm Kay H. Christensen, Clayton S. Huber, David López, Hyde M. Merrill, Adelson de Paula Parrella, và R. Gordon Porter là Các Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây là Các Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Giáo Vùng: D. Allen Andersen, David S. Baxter, C. Elmer Black Jr., G. Lynn Brenchley, Ildefonso de Castro Deus Neto, Clayton M. Christensen, Ernesto A. Da Silva, Hector A. Dávalos, James Dunlop, James M. Dunn, I. Lee Ence, Carlos R. Fernandez, John R. Gibson, Stephen W. Hansen, Emmanuel A. Kissi, B. Renato Maldonado, Jeffrey J. Marchant, Gerald A. Mead, Hyae-Kee Min, Rodrigo Myrrha, Masayuki Nakano, Yasuo Niiyama, Carlos L. Pedraja, Carlos A. Perez, D. Chad Richardson, Maury W. Schooff, M. Gonzalo Sepúlveda, T. LaMar Sleight, John C. Taggart, Anthony R. Temple. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm với lời cám ơn và sự biết ơn chân thành Mary Ellen Wood Smoot, Virginia Urry Jensen, và Sheri L. Dew là chủ tịch đoàn trung ương của Hội Phụ Nữ. Chúng ta cũng giải nhiệm tất cả các thành viên của ủy ban trung ương Hội Phụ Nữ. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Bonnie Rae Dansie Parkin là chủ tịch trung ương mới của Hội Phụ Nữ, với Kathleen Hurst Hughes là đệ nhất cố vấn và Anne Clark Pingree là đệ nhị cố vấn. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Giáo Vùng khác và chủ tịch đoàn các tổ chức bổ trợ trung ương hiện đang được cấu thành. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Những ai phản đối cũng xin giơ tay lên.

Thưa Chủ Tịch Hinckley, dường như phần tán trợ đã được nhất trí và thuận lợi.

Xin cám ơn các anh chị em về đức tin và lời cầu nguyện liên tục của các anh chị em.