2006
Giờ Đây Là Lúc Để Phục Vụ Truyền Giáo!
Tháng Năm năm 2006


Giờ Đây Là Lúc Để Phục Vụ Truyền Giáo!

Những khu vực truyền giáo đầy phấn khởi nằm rải rác trên khắp thế giới cho phép sự soi dẫn của Chúa để kêu gọi các thanh niên thiếu nữ và các cặp vợ chồng tận tâm để nhận những công việc chỉ định đầy thử thách.

Rất khó để tưởng tượng ra bất cứ điều gì phấn khởi để làm trên thế gian ngày nay với tư cách là một thanh niên, thiếu nữ hoặc cặp vợ chồng hơn là việc làm một người truyền giáo trọn thời gian cho Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Sứ điệp của phúc âm phục hồi mà chúng tôi chia sẻ là tối cần thiết. Sứ điệp này được Thượng Đế Đức Cha Vĩnh Cửu dành cho mỗi người con của Ngài trên thế gian và được tập trung vào Vị Nam Tử Yêu Quý của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Khi chúng ta hiểu được và sống theo sứ điệp đó, thì nó có thể thay thế sự hỗn loạn bằng sự bình an, nỗi buồn phiền bằng hạnh phúc, và cung ứng những giải pháp cho những thử thách dai dẳng của cuộc sống.

Giờ đây chúng ta có được sự hướng dẫn rất rõ ràng cho sự thành công trong công việc truyền giáo. Nó đã được cung ứng bởi sách hướng dẫn Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta và các tài liệu đã được khai thác để đi kèm theo sách ấy. Các bài học truyền giáo mới có hiệu quả cao được dựa vào sự giảng dạy bởi Thánh Linh thay vì thói quen học thuộc lòng. Những bài học này đã cải tiến rất nhiều về việc giảng dạy sứ điệp về sự Phục Hồi trên khắp thế giới. Mỗi vị chủ tịch phái bộ truyền giáo đã được giảng dạy một cách kỹ lưỡng cách thức thực hiện các tài liệu mới. Kết quả là một nhóm chủ tịch phái bộ truyền giáo đầy năng lực cao, tận tâm, hăng hái với khả năng soi dẫn và thúc đẩy mạnh những người truyền giáo của họ.

Việc học tập và áp dụng trên toàn cầu về các khái niệm trong sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta bởi mỗi người truyền giáo đã củng cố khả năng của chúng ta để rao truyền sứ điệp về Sự Phục Hồi và để giảng dạy kế hoạch cứu rỗi và các nguyên tắc phúc âm cơ bản. Việc nâng cao các tiêu chuẩn của sự xứng đáng đã có những kết quả và ảnh hưởng sâu rộng. Có sự phục vụ tận tâm hơn trong công việc truyền giáo, mối quan hệ giữa những người bạn đồng hành được vững mạnh hơn và việc giữ chân những người cải đạo thì được cải tiến.

Sự hướng dẫn tổng quát được đưa ra để giám sát công việc truyền giáo thì độc nhất vô nhị. Một hệ thống hữu hiệu đã được thiết lập để hỗ trợ các vị chủ tịch phái bộ truyền giáo, những người vợ của họ và những người truyền giáo, trên khắp thế giới qua Các Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng, bảy Vị Chủ Tịch thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và mối quan tâm riêng của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn.

Những khu vực truyền giáo đầy phấn khởi nằm rải rác trên khắp thế giới cho phép sự soi dẫn của Chúa để kêu gọi các thanh niên thiếu nữ và các cặp vợ chồng tận tâm để nhận những công việc chỉ định đầy thử thách thích hợp với mỗi nhu cầu và khả năng cá nhân. Tôi hân hoan nơi cơ hội được tham gia trong nỗ lực kỳ diệu, đầy phấn khởi, và hấp dẫn này để ban phước cho nhiều người trên thế giới.

Anh Cả M. Russell Ballard, mới vừa nói về việc tạo ra một căn nhà mà trong đó có sự chia sẻ phúc âm. Tôi sẽ thảo luận cách thức chuẩn bị để làm một người truyền giáo trọn thời gian với tư cách là một anh cả, một chị em phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng.

Tiến trình chuẩn bị bắt đầu ở nhà từ lâu trước khi gần đến tuổi đi truyền giáo khi cha mẹ giúp tâm trí của mỗi đứa bé trai được thấm nhuần khái niệm của việc “khi tôi đi truyền giáo,” chứ không phải là “nếu tôi đi truyền giáo.” Trẻ em được giảng dạy về các lẽ thật phúc âm tốt nhất là ở nhà nơi mà lời chỉ dẫn có thể được thích nghi với lứa tuổi và khả năng của mỗi đứa trẻ. Trong nhà, trọn bộ áo giáp của lẽ thật sẽ thích nghi với cá tính của mỗi đứa trẻ. Lời giảng dạy của cha mẹ chuẩn bị cho các trẻ em một cách tốt hơn về cuộc sống và chuẩn bị các thiếu niên xứng đáng với niềm vui của sự phục vụ truyền giáo. Trong nhà một bé gái có thể hiểu rằng vai trò chính yếu của mình và sự chuẩn bị là làm vợ và làm mẹ. Tuy nhiên, khi sự chuẩn bị đó được tỏ rõ thì có thể có một cơ hội để phục vụ truyền giáo trọn thời gian nếu lời khuyên dạy mới sau đây của Đệ Nhật Chủ Tịch Đoàn được tuân theo: “Các phụ nữ độc thân xứng đáng từ hai mươi mốt tuổi trở lên là những người có khả năng về thể xác, trí óc và tình cảm để phục vụ thì có thể được giới thiệu để phục vụ truyền giáo trọn thời gian… . Các chị em này có thể có sự đóng góp có giá trị trong công việc truyền giáo nhưng họ không nên bị áp lực để phục vụ. Các giám trợ không nên giới thiệu họ đi phục vụ truyền giáo nếu điều đó gây trở ngại cho triển vọng kết hôn sắp xảy ra.”1

Nhiều bậc cha mẹ đã sử dụng những phần trong sách hướng dẫn Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta cho phép họ nhấn mạnh đến những khái niệm mà sẽ cho thấy kết quả trong khi chứng ngôn của con cái họ trở nên chín chắn và chúng được nuôi dạy trong nhà để chuẩn bị cho sự thành công trong đời. Khi là thiếu niên, các em có thể học cách thức làm tròn bổn phận của mình với tư cách là một người mang chức tư tế trong tương lai. Các em sẽ được giúp đỡ để hiểu và áp dụng những lời giảng dạy quan trọng của Chúa. Các em sẽ được củng cố để sống xứng đáng để có thể nhận lãnh các giáo lễ đền thờ thiêng liêng và phục vụ truyền giáo trọn thời gian. Những kinh nghiệm như vậy sẽ phát triển một nền tảng cho phước lành sau này của vai trò làm chồng và làm cha vững mạnh.

Những phần trong sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta sẽ chuẩn bị cho các em với tư cách là một thiếu nữ hiểu và áp dụng giáo lý và các nguyên tắc cho vai trò làm vợ và làm mẹ của các em. Nếu các em chọn phục vụ truyền giáo trọn thời gian thì các em sẽ có một nền tảng cho việc đó. Các chương trình của lớp giáo lý sẽ giúp các em với tư cách là một thanh niên hay thiếu nữ đặt nền móng cho hạnh phúc và sự thành công trong đời. Cũng có một khóa học đặc biệt trong chương trình viện giáo lý và tại ba trường Brigham Young University ở Provo, Idaho, và Hawaii, mà có thể chuẩn bị các em cho sự phục vụ truyền giáo. Nó được dựa vào các nguyên tắc chứa đựng trong sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta và đi song song với tài liệu đầy hiệu quả đó. Nó sẽ mang đến cho các em một sự khởi đầu sớm khi các em được kêu gọi phục vụ.

Sự tác động và hữu hiệu của sách hướng dẫn Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta cho những người truyền giáo, các vị lãnh đạo, các tín hữu và các bậc cha mẹ được cho thấy trong sự kiện rằng gần một triệu quyển đã được phân phối cho đến bây giờ. Các em có được lợi ích gì từ quyển sách riêng của mình không?

Với tư cách là một giám trợ hay chủ tịch chi nhánh qua những cuộc phỏng vấn thích đáng, các anh em có thể ban phước cho cuộc sống của mỗi thanh niên trong tiểu giáo khu của mình và những người chị em phụ nữ có đủ tiêu chuẩn cũng như các cặp vợ chồng xứng đáng bằng cách khuyến khích họ chuẩn bị công việc truyền giáo trọn thời gian. Không những các anh em ban phước cho những người có khả năng đi truyền giáo đó mà các anh em còn có thể đáp ứng những lời cầu nguyện của nhiều bậc cha mẹ là những người có đứa con trai trưởng thành nhưng chưa cam kết để đi phục vụ truyền giáo trọn thời gian mặc dù có các nỗ lực tốt nhất của họ để khuyến khích ước muốn đó. Ví dụ, từ lúc ấu thơ đến tuổi trưởng thành của nó, đứa con gái của chúng tôi, Mary Lee, đã nghe cha mẹ của nó nói về những kinh nghiệm truyền giáo trân quý của chúng tôi. Chúng tôi đã chia sẻ những tấm gương về những cơ hội khó khăn của công việc truyền giáo đã làm phong phú thêm cho cuộc sống mình biết bao và đã đặt nền móng cho tất cả những gì chúng tôi yêu quý trong đời. Tuy nhiên chúng tôi đã luôn luôn giảng dạy rằng đó là quyết định của riêng nó để nó có muốn phục vụ truyền giáo trọn thời gian hay không. Qua những năm tháng trưởng thành của nó, rõ ràng là nó có ý định làm người truyền giáo. Tuy nhiên, khi gần đến tuổi đi truyền giáo, thì những kinh nghiệm đầy phấn khởi của nó trong trường đại học bắt đầu cho thấy những sự chọn lựa khác hấp dẫn hơn. Có lần khi nó đề cập đến việc đang phân vân với sự không biết chắc, thì nó được khuyên bảo nên nói chuyện với vị giám trợ. Một cuộc hẹn đã được sắp xếp. Khi ngồi xuống trước mặt một vị giám trợ rất có khả năng, nó hỏi: “Thưa Giám Trợ, giám trợ nghĩ gì về việc em đi phục vụ truyền giáo trọn thời gian?” Vị giám trợ nhảy dựng lên từ ghế của mình, vỗ tay lên bàn làm việc và nói: “Điều đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể hình dung ra cho em.” Lời nói đó đã giúp cho nó quyết định đi phục vụ truyền giáo.

Mary Lee đã phục vụ một công việc truyền giáo hữu hiệu nhất ở Tây Ban Nha mà cho thấy những khả năng tiềm ẩn, phát triển phần thuộc linh của nó và phát huy khả năng mà đã ban phước cho nó làm một người vợ và người mẹ. Vị giám trợ mà đã có một ảnh hưởng sâu xa nơi cuộc sống của con gái tôi là J. Willard Marriott, Jr., hiện là một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Nhưng điều mà chúng tôi nhớ đến ông nhiều nhất là điều mà ông đã làm cho con gái của chúng tôi Mary Lee. Giờ đây trong gia đình của nó với tấm gương vững mạnh của người cha, người mẹ, đều là người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà thì một đứa con trai và đứa con gái đã làm tròn công việc truyền giáo mẫu mực. Đứa con trai còn lại rõ ràng sẽ là một người truyền giáo và đứa con gái út cuối cùng sẽ có sự chọn lựa thích đáng. Một đứa cháu ngoại khác nối gót theo cha của nó mới vừa được kêu gọi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Mexico Cuernavaca.

Thưa các vị giám trợ và chủ tịch chi nhánh, các anh em có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đó trong cuộc sống của những người truyền giáo mà các anh em khuyến khích và chuẩn bị cho cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của con cháu họ. Hãy sử dụng các vị lãnh đạo nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn và các cố vấn, cũng như các thầy tư tế thượng phẩm, các anh cả và những người lãnh đạo phụ nữ để giúp các anh em chuẩn bị kêu gọi càng nhiều người truyền giáo xứng đáng càng tốt. Từ việc sử dụng nguồn tài liệu truyền giáo mới sẽ có thêm nhiều người truyền giáo mà các anh em giới thiệu sẽ làm công việc truyền giáo trong tư thế chuẩn bị tốt hơn và được thúc đẩy nhiều hơn để phục vụ. Trong đa số những người truyền giáo tương lai có thể sẵn sàng với ít nỗ lực thì có một số khác cần sự thích nghi đáng kể trong cuộc sống của họ để hội đủ điều kiện. Với sự hỗ trợ của cha mẹ, hãy giúp họ đạt được những tiêu chuẩn.

Hãy cầu nguyện về việc cặp vợ chồng nào có thể được khuyến khích để nạp giấy tờ cho một sự kêu gọi đi phục vụ truyền giáo trọn thời gian. Có một nhu cầu cấp bách về những người này.

Tôi thường kinh ngạc trước cách thức mà Đức Thánh Linh đã thích nghi cá tính và nhu cầu của mỗi người truyền giáo và mỗi cặp vợ chồng với những hoàn cảnh rất khác biệt của công việc phục vụ truyền giáo trên khắp thế giới. Tôi đã quan sát cách thức mà một số các anh cả và các chị truyền giáo có khả năng nhất được kêu gọi đến Hoa Kỳ và Gia Nã Đại để giữ vững nguồn gốc của Giáo Hội nơi đó. Tôi đã thấy cách thức mà những người truyền giáo trở về từ những công việc chỉ định khác thường, chẳng hạn thích nghi với văn hóa bản xứ Quần Đảo Thái Bình Dương, Mông Cổ, hoặc cao nguyên Guatemala, hoặc phục vụ với sự liên lạc riêng tối thiểu với vị chủ tịch phái bộ truyền giáo, phát huy rất giỏi những khả năng cá nhân mà chưa từng biết đến trước đó.

Giờ đây tôi xin được nói từ lòng mình về điều mà một công việc truyền giáo đầy vinh dự trọn thời gian có ý nghĩa gì đối với bản thân tôi. Tôi lớn lên trong một gia đình với hai bậc sinh thành rất tốt nhưng cha tôi không phải là một tín hữu và mẹ tôi thì kém tích cực. Điều đó đã thay đổi sau công việc truyền giáo của tôi. Họ trở thành hai tín hữu vững mạnh và tận tâm phục vụ trong đền thờ—cha tôi là một người thực hiện giáo lễ gắn bó, mẹ tôi là một người giúp thực hiện các giáo lễ đền thờ. Nhưng khi còn là một thiếu niên, bản thân tôi đã không hề thấy được tầm quan trọng của công việc truyền giáo. Tôi yêu một thiếu nữ tuyệt vời. Vào một thời điểm quan trọng trong cuộc tình của chúng tôi, nàng đã nói rõ rằng nàng chỉ kết hôn trong đền thờ với một người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà. Được thúc đẩy đúng lúc, tôi đã phục vụ truyền giáo ở Uruguay.

Không phải là điều dễ dàng. Chúa đã ban cho tôi nhiều thử thách mà trở thành những bước dẫn đến sự tăng trưởng cá nhân. Nơi đó, tôi đã đạt được chứng ngôn của mình rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, quả thật đã đến viếng Joseph Smith để bắt đầu một sự phục hồi lẽ thật, thẩm quyền chức tư tế và Giáo Hội chân chính trên thế gian. Tôi đã đạt được sự làm chứng rằng Joseph Smith là một vị tiên tri độc nhất vô nhị. Tôi đã học biết các giáo lý thiết yếu. Tôi đã khám phá ra ý nghĩa của việc được Thánh Linh dẫn dắt là gì. Có nhiều đêm tôi thức dậy trong khi người bạn đồng hành của mình đang ngủ để trút hết lòng mình lên Chúa để được hướng dẫn và chỉ dẫn. Tôi cầu xin khả năng để bày tỏ một cách hữu hiệu bằng tiếng Tây Ban Nha chứng ngôn của mình và lẽ thật mà tôi đã học được cho một dân tộc mà tôi đã bắt đầu yêu mến. Những lời cầu nguyện đó đã được đáp ứng một cách dồi dào. Cũng vào lúc đó, người bạn đời vĩnh cửu tương lai của tôi, Jeanene, đã được chuẩn bị để trở thành một người vợ và người mẹ đặc biệt bằng chính công việc truyền giáo của mình.

Những người bạn đồng hành truyền giáo mà tôi đã phục vụ với trở thành một số người bạn thân nhất của tôi. Tình bạn đó tiếp tục cho đến ngày nay. Tất cả những gì mà tôi hiện trân quý trong đời bắt đầu tăng trưởng trong công việc truyền giáo. Nếu không được khuyến khích để trở thành một người truyền giáo, tôi đã không thể có người bạn đồng hành vĩnh cửu hoặc gia đình quý báu mà tôi yêu thương thật nhiều. Tôi tin rằng tôi đã không thể có được những cơ hội chuyên nghiệp phi thường mà tận dụng mỗi một khả năng của tôi. Tôi chắc chắn rằng tôi đã không thể nhận được những sự kêu gọi thiêng liêng với những cơ hội để phục vụ cho điều mà tôi biết ơn vĩnh viễn. Cuộc sống của tôi đã được ban phước dồi dào quá mức nhờ vào việc tôi phục vụ truyền giáo.

Giờ đây các em có thể hiểu tại sao tôi đã ước ao để thúc đẩy mỗi em thanh niên để trở thành người truyền giáo xứng đáng không? Các anh chị em có thể hiểu tại sao tôi khuyến khích các anh chị em là cặp vợ chồng lớn tuổi hoạch định, nếu sức khỏe cho phép, để phục vụ Chúa với tư cách là những người truyền giáo không? Các em có thể thấy tại sao tôi đề nghị rằng một số các em thiếu nữ, nếu có ước muốn và nó không ảnh hưởng đến một hôn nhân sắp xảy đến, thì hãy cân nhắc cẩn thận việc phục vụ Chúa với tư cách là người truyền giáo không? Nhà của chúng tôi đã được ban phước dồi dào bởi một người vợ và người mẹ đã chọn phục vụ truyền giáo trọn thời gian trong thời gian tôi phục vụ.

Nếu các em là một thanh niên đang tự hỏi mình có nên phục vụ truyền giáo trọn thời gian hay không, thì đừng cố gắng quyết định điều đó với sự khôn ngoan của mình mà thôi. Hãy tìm kiếm lời khuyên bảo của cha mẹ và vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của các em. Trong những lời cầu nguyện của các em, hãy cầu xin để biết được ý muốn của Chúa. Tôi biết rằng một công việc truyền giáo sẽ mang đến các phước lành phi thường cho các em bây giờ và suốt đời các em. Nếu các em là một thanh niên đang thắc mắc về công việc truyền giáo thì tôi khuyến khích các em đừng cầu nguyện để biết rằng các em có nên đi hay không; mà thay vì thế cầu xin Chúa chỉ dẫn các em trong bất cứ điều gì có thể cần thiết để trở thành một người truyền giáo trọn thời gian, xứng đáng và đầy khả năng. Các em sẽ không bao giờ hối tiếc đã phục vụ truyền giáo nhưng có lẽ các em sẽ hối tiếc đã không phục vụ nếu đó là điều lựa chọn của các em.

Tôi biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, rằng Giáo Hội của Ngài và phúc âm trọn vẹn của Ngài đã được phục hồi trên thế gian qua một vị tiên tri quan trọng độc nhất vô nhị, Joseph Smith. Tôi làm chứng rằng công việc phục vụ truyền giáo trọn thời gian là nguồn hạnh phúc vĩ đại và phước lành dồi dào, không những cho những người nghe sứ điệp đó mà còn cho những người truyền giao sứ điệp đó nữa dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

GHI CHÚ

  1. Thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, chưa được xuất bản.