2008
Anh Cả Allan F. Packer
Tháng Năm năm 2008


Anh Cả Allan F. Packer

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Allan F. Packer

Anh Cả Allan Forrest Packer nhớ lại khi còn là đứa bé trai 10 hoặc 12 tuổi, ông không luôn luôn cảm thấy nhận được sự đáp ứng cho những câu trả lời của mình. Một ngày nọ, trong khi đang làm việc với cha của ông, Boyd K. Packer, hiện là Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, thì thiếu niên Allan đã bày tỏ mối lo lâu của mình.

Cha của ông đã dạy ông bằng phép loại suy, khi nói rằng những người phi công không sử dụng dù mỗi lần họ bay, nhưng họ vẫn mang dù trong khi thực tập. Chủ Tịch Packer khuyến khích con trai mình tiếp tục cầu nguyện, kiên nhẫn và có được đức tin rằng khi cần một sự giải đáp thì ông sẽ có được.

Anh Cả Packer, mới vừa được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, nói: “Bài học đó đã giúp tôi qua những năm tháng thơ ấu để phát triển chứng ngôn của mình.”

Anh Cả Packer sinh ở Brigham City, Utah, Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng Bảy năm 1948, con của Ông Boyd Kenneth Packer và Bà Donna Smith Packer. Mặc dù ông và vợ của ông, là Terri Bennett Packer, đều là dân Utah, nhưng họ gặp nhau ở Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, nơi mà họ theo học trung học. Tiếp theo công việc truyền giáo của Anh Cả Packer ở Phái Bộ Truyền Giáo Andes và Colombia-Venezuela, ông và bà Terri kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake vào ngày 1 tháng Sáu năm 1970. Họ có 8 người con và 17 đứa cháu.

Anh Cả Packer nhận bằng kỹ sư điện tử từ trường Brigham Young University. Ông đã làm việc kinh doanh và đã phục vụ với tư cách là phó chủ tịch cho vài công ty.

Anh Cả Packer cũng đã phục vụ trong vô số sự kêu gọi trong Giáo Hội, kể cả giám trợ, Trưởng Hướng Đạo, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Spain Málaga (Tây Ban Nha), và với tư cách là thành viên của ủy ban Hội Thiếu Niên Trung Ương.

Anh Cả Packer nói: “Tôi biết công việc này là chân chính. Đấng Cứu Rỗi là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài đã mở cửa và ban cho chúng ta cơ hội để trở về với Cha Thiên Thượng của chúng ta. Tôi vinh hạnh để có thể giúp Ngài làm công việc của Ngài.”