2008
Anh Cả Gary E. Stevenson
Tháng Năm năm 2008


Anh Cả Gary E. Stevenson

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Gary E. Stevenson

Sau khi ông mô tả điều giống như là “một kinh nghiệm ngập đầu,” Anh Cả Gary Evan Stevenson rất biết ơn về sự kêu gọi để phục vụ trong Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Anh Cả Stevenson nói: “Ý nghĩ đầu tiên của tôi sau khi nhận được sự kêu gọi này là những cảm nghĩ sâu xa về sự không thích đáng, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy lòng tràn trập một cảm giác về bổn phận. Tôi thường nghe rằng Chúa sẽ làm cho những người mà Ngài kêu gọi được hội đủ điều kiện, và Ngài sẽ làm điều đó đối với tôi.”

Anh Cả Stevenson sinh ngày 6 tháng Tám năm 1955, ở Ogden, Utah, Hoa Kỳ, con của Ông Evan Stevenson và Bà Jean Stevenson. Ông theo học trường Utah State University, nơi mà ông tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và cũng gặp người vợ của mình, là Lesa Jean Higley. Họ kết hôn vào ngày 20 tháng Tư năm 1979, trong Đền Thờ Idaho Falls và có bốn người con trai.

Anh Cả và Chị Stevenson cùng thiết lập một mẫu mực phục vụ trong cuộc sống của họ và tin chắc rằng chân hạnh phúc được tìm thấy qua sự phục vụ những người khác. Anh Cả Stevenson nói: “Quy tắc đó thấm nhuần vào cuộc sống của chúng tôi và cho phép chúng tôi mang niềm vui đến cho những người khác và cho chính chúng tôi.”

Mới gần đây nhất, họ đã cùng phục vụ với tư cách là giảng viên Trường Chúa Nhật của họ ở Providence, Utah, Hoa Kỳ. Anh Cả Stevenson cũng đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Japan Nagoya (Nhật Bản) ngoài việc phục vụ với tư cách là người truyền giáo trẻ tuổi ở miền nam Nhật Bản, với tư cách là giám trợ và trong chủ tịch đoàn giáo khu.

Lớn lên trong một ngôi nhà đặt phúc âm làm trọng tâm, Anh Cả Stevenson hiếu kính hai bậc cha mẹ đã siêng năng giảng dạy cho ông rất sớm về sự cần cù làm việc. Là chủ tịch của một công ty thiết bị y tế và thể thao mà ông đã giúp khởi đầu khi còn là một sinh viên trẻ mới tốt nghiệp đại học, Anh Cả Stevenson tin rằng sự siêng năng làm việc là một nguyên tắc cần thiết trong mọi khía cạnh của đời sống.

Ông nói: “Sự siêng năng làm việc áp dụng trong những ngành nghề và những sự kêu gọi của chúng ta và có được một sự áp dụng hữu hiệu trong công việc truyền giáo. Chúng ta có thể không được ban phước với những khả năng phi thường, nhưng bất cứ ai cũng có thể siêng năng làm việc để đạt được những điều lớn lao.”