2008
Anh Cả Rafael E. Pino
Tháng Năm năm 2008


Anh Cả Rafael E. Pino

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Rafael E. Pino

Đối với Anh Cả Rafael Eduardo Pino, thì sức mạnh của chứng ngôn của ông và quyền năng tin chắc của ông rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô đều là kết quả của hai sự kiện quan trọng. Một là việc đọc Sách Mặc Môn lần đầu tiên vào lúc 17 tuổi.

Ông nói: “Những người truyền giáo yêu cầu tôi đọc chỉ một vài đoạn, nhưng tôi không thể ngưng đọc sách đó. Tôi mang sách đó bên mình ở bất cứ nơi nào tôi đi. Mỗi lần tôi đọc sách đó thì tôi đều cảm thấy cùng những cảm giác vui sướng và bình an. Tôi là một nhân chứng rằng hệ thống mà Thượng Đế thiết lập để chứng thực cho Sách Mặc Môn là hữu hiệu, cũng giống như đã được nói đến trong Mô Rô Ni 10. Tôi đã nhận được chứng ngôn rằng Sách Mặc Môn là chân chính bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.”

Sự kiện thứ nhì đối với Anh Cả Pino là phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Venezuela Maracaibo. Mặc dù Anh Cả Pino đã phục vụ trong vô số những sự kêu gọi trong Giáo Hội trước khi được tán trợ vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, kể cả giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, chủ tịch giáo khu, chủ tịch phái bộ truyền giáo, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, nhưng ông vẫn nhanh chóng nhấn mạnh về tầm quan trọng của công việc phục vụ truyền giáo của mình. Ông nói: “Mỗi sự kêu gọi giúp chuẩn bị ta cho sự phục vụ tương lai, nhưng những điều quan trọng nhất đối với tôi thì mọc rễ trong thời gian truyền giáo. Tôi vẫn nhận được các phước lành từ việc đã phục vụ truyền giáo toàn thời gian.”

Anh Cả Pino sinh ở Valencia, Venezuela, vào ngày 27 tháng Mười năm 1955, con của Ông Arturo Pino và Bà Josefina Gimenez de Pino. Ông nhận được chứng chỉ về ngành quản trị ở Caracas, Venezuela. Anh Cả Pino đã làm việc cho Giáo Hội trong nhiều khả năng kể từ năm 1980. Ông và vợ của ông, Patricia Monica Villa Dassler, được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Washington D.C. vào ngày 31 tháng Ba năm 1981. Họ có ba người con.